Trung Quốc: Khu vực sản xuất tăng thấp nhất 8 tháng

Khu vực sản xuất tăng trưởng thấp nhất 8 tháng với chỉ số PMI trong tháng Bảy xuống còn 50,1% giảm 0,1% so với tháng Sáu.
Ngày 1/8, Trung Quốc công bố các kết quả khảo sát chính thức cho thấy khu vực sản xuất của nước này tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong tám tháng qua, với chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất (PMI) khu vực này trong tháng Bảy xuống còn 50,1% giảm 0,1% so với tháng Sáu.

Với mức này, khu vực sản xuất của kinh tế Trung Quốc vẫn được coi là có phát triển cho dù tốc độ chậm. Tuy nhiên, chỉ số PMI tháng Bảy thấp hơn mức dự kiến của thị trường.

Theo nhận xét của giới hữu quan, chỉ số PMI tháng Bảy giảm một phần bởi yếu tố thời tiết khi tình trạng mưa lớn diện rộng trong tháng Sáu đã làm chậm tiến độ của nhiều dự án ở Trung Quốc. Mức giảm này cho thấy kinh tế Trung Quốc đang xây dựng nền tảng cho tăng trưởng ổn định, song sức ép về suy giảm vẫn tồn tại.

Chỉ số PMI khu vực sản xuất được giữ ở mức trên 50% kể từ tháng 11 năm ngoái, thời điểm chỉ số này tụt xuống 49%. Theo nhà phân tích Trương Lập Quần thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc, mức giảm PMI tiếp tục được thu hẹp trong tháng Bảy củng cố những dấu hiệu rằng tăng trưởng kinh tế nước này đang đi vào ổn định.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,6% trong quý hai năm nay, lần đầu tiên mức tăng trưởng này thấp hơn mốc 8% kể từ quý 4/2009. Để kích thích nền kinh tế, Trung Quốc đã thông qua một loạt biện pháp thúc đẩy như giảm tỷ lệ lãi suất và dữ trữ bắt buộc của các ngân hàng, đẩy mạnh việc thông qua các dự án xây dựng lớn.

Tuy nhiên, tình trạng tăng trưởng chậm ở kinh tế Mỹ và cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực châu Âu đang ảnh hưởng không nhỏ đến Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục trong nửa cuối năm nay và đạt mức tăng trưởng khoảng 8% trong cả năm, khi các chính sách kích thích tăng trưởng của chính phủ nước này phát huy hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục