Trung Quốc "kiên quyết phản đối" triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Hàn Quốc rằng nước này kiên quyết phản đối Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc.
Trung Quốc "kiên quyết phản đối" triển khai THAAD ở Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters cho biết hôm 24/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Hàn Quốc rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" Mỹ triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Ông Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc bày tỏ hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc có thể tìm kiếm một giải pháp thích hợp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được trong vấn đề này.

Trước đó, ngày 17/8, truyền thông Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân đội cho biết ngoài việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, Mỹ còn có kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ hải quân kiểu THAAD bằng cách lắp đặt các tên lửa đánh chặn trên các tàu chiến của Hàn Quốc được bố trí ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên trước năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục