Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm mạnh, áp lực lên nền kinh tế

Tổng kim ngạch thương mại của nước này trong nửa đầu năm nay đã giảm 6,9% xuống 11.530 tỷ nhân dân tệ, cách xa mục tiêu tăng trưởng 6% của Bắc Kinh.
Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm mạnh, áp lực lên nền kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bloombergview.com)

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/7, tổng kim ngạch thương mại của nước này trong nửa đầu năm nay đã giảm 6,9% xuống 11.530 tỷ nhân dân tệ (1.850 tỷ USD). Con số này cách xa so với mục tiêu tăng trưởng 6% của Bắc Kinh.

Trong tháng Sáu, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm 6,1% xuống 145,48 tỷ USD, và đây là tháng thứ tám giảm liên tiếp.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,8% lên 192 tỷ USD, sau ba tháng giảm liên tiếp, khiến thặng dư thương mại tăng 47,5% lên 46,54 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho rằng nhu cầu của nước ngoài thấp là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tăng trưởng thương mại. Giá cả hàng hóa giảm mạnh làm giảm tăng trưởng giá trị nhập khẩu.

Trong khi đó, chi phí xuất khẩu cao ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của các mặt hàng. Tính đến ngày 30/6, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD, euro và yen đã tăng lần lượt 0,2%, 6,9% và 2,2% so với đầu năm nay.

Điều này đã làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế trong nước và khiến nhu cầu nhập khẩu yếu.

Năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng trưởng 7,4%, mức thấp nhất trong gần 1/4 thập kỷ.

Trong quý 1/2015, GDP chỉ tăng 7%, mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Nhằm cải thiện nền kinh tế đang tăng trưởng chậm chạp, Trung Quốc đã triển khai nhiều bước như cắt giảm lãi suất bốn lần kể từ tháng 11/2014, giảm lượng tiền mặt các ngân hàng phải dự trữ để thúc đẩy hoạt động cho vay.

Bên cạnh đó, sự bất ổn trên thị trường chứng khoán cũng buộc Bắc Kinh phải sử dụng các biện pháp mạnh tay nhằm bình ổn chỉ số chứng khoán Thượng Hải, vốn đã giảm hơn 30% trong chưa đầy 4 tuần trước khi đảo ngược lại trong ba ngày giao dịch vừa qua. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải trong ngày 13/7 đã tăng 2,28%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục