Trung Quốc ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân tại Anh

Theo thỏa thuận ký kết, Trung Quốc sẽ đóng góp 1/3 cổ phần vào dự án xây nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset, Tây Nam của Anh, với trị giá 28 tỷ USD.
Trung Quốc ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân tại Anh ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point B của EDF gần Bridgwater, Anh. (Nguồn: bloomberg.com)

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron chiều 21/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo kế hoạch của Trung Quốc đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset, Tây Nam ​của Anh.

Đây là thỏa thuận có giá trị lớn nhất trong hàng loạt thỏa thuận hợp tác thương mại đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Anh trong vòng 10 năm qua.

Dự án điện hạt nhân này dự kiến mang lại hơn 25.000 việc làm và cung cấp điện cho 6 triệu gia đình ở Anh khi hoàn thành. Mặc dù vậy, Bộ Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Anh cho biết dự án này còn chờ sự thông qua của các bộ trưởng nội các.

Trung Quốc sẽ đóng góp 1/3 cổ phần vào dự án với trị giá 28 tỷ USD - do Tập đoàn năng lượng EDF của Pháp là nhà đầu tư chính.

Dự kiến nhà máy điện hạt nhân mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 và đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của châu Âu được xây dựng kể từ sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011.

Trong một phần của thỏa thuận này, EDF và Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc (CGN) sẽ hợp tác cấp phép cho một lò phản ứng do Trung Quốc thiết kế và sẽ xây dựng nó tại một địa điểm gần London.

Báo The Guardian (Người bảo vệ - Anh) bình luận rằng triển vọng Trung Quốc - đất nước mà nhiều bậc thầy gián điệp Phương Tây nhìn nhận là một nhà bảo trợ hoạt động đánh cắp thông tin các công ty toàn cầu - giúp xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Anh và tham gia điều hành các công ty khác đang làm dấy lên những lo ngại về an ninh ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục