Trung Quốc là nước có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á

Trung Quốc là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á

Theo kết quả một cuộc khảo sát, Trung Quốc là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á, trong khi Hong Kong được xếp vào thành phố châu Á có nhiều người siêu giàu nhất.
Trung Quốc là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng phiên bản tiếng Anh phát hành tại Hong Kong dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho biết năm 2015, Trung Quốc là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á, trong khi Hong Kong được xếp vào thành phố châu Á có nhiều người siêu giàu nhất.

Kết quả khảo sát do Hãng Tư vấn Bất động sản Knight Frank công bố hôm 2/3 cho biết ở Trung Quốc Đại lục, số lượng những cá nhân có giá trị tài sản thực siêu lớn, khoảng hơn 30 triệu USD, đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm lên 13.013 người vào năm 2015, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo kết quả khảo sát, Hong Kong là thành phố có tổng cộng 3.854 người siêu giàu, đứng thứ 3 thế giới, sau London và New York.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ người siêu giàu trên toàn thế giới năm 2015 giảm 3%, cụ thể đã có gần 6.000 người rời khỏi danh sách câu lạc bộ 187.468 người siêu giàu của năm 2014.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng nhìn nhận lạc quan về tình hình châu Á với dự đoán số lượng người siêu giàu ở châu lục này sẽ tăng 66% trong thập kỷ tới, trong khi mức tăng ở châu Âu là 27%.

Trong khi đó, số lượng tỷ phú châu Á được dự báo tăng 71% lên 832 người vào năm 2025. Báo cáo nhận định các tài sản ở thị trường châu Âu chủ chốt tiếp tục là mục tiêu của các nhà đầu tư siêu giàu châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục