Trung Quốc lắp đặt bệ phóng rocket tại khu vực quần đảo Trường Sa

Tờ Defence Times của Trung Quốc ngày 16/5 đưa tin nước này vừa lắp đặt các bệ phóng rocket trên Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông nhằm phòng ngừa đặc công nước của Việt Nam.
Trung Quốc lắp đặt bệ phóng rocket tại khu vực quần đảo Trường Sa ảnh 1Các tàu nạo vét của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. (Nguồn: Reuters/U.S.Navy)

Reuters đưa tin, tờ Defence Times của Trung Quốc ngày 16/5 đưa tin nước này vừa lắp đặt các bệ phóng rocket trên Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông nhằm phòng ngừa đặc công nước của Việt Nam.

Thông tin đăng tải trên trang WeChat của báo này nói rằng hệ thống phòng thủ bằng bệ phóng rocket chống người nhái Norinco CS/AR-1 55mm được bố trí trên Đá Chữ Thập có khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công đặc công nước.

[Trung Quốc chuẩn bị lắp đặt hệ thống tên lửa trên Biển Đông]

Mặc dù thông tin này không đề cập thời điểm cụ thể mà hệ thống này được lắp đặt, nhưng nói rằng đây là một phần hành động đối phó vốn bắt đầu từ tháng 5/2014 khi đặc công nước của Việt Nam đặt một số lượng lớn lưới đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục