Trung Quốc lập trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

Trung Quốc thành lập trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Vương Hồng thông báo nước này đã thành lập một trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông.
Trung Quốc thành lập trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: stuff.co.nz)

Theo Reuters, ngày 16/3, Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Vương Hồng thông báo nước này đã thành lập một trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông.

Trả lời báo giới bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc khóa 12, ông Vương Hồng nói rằng trung tâm cảnh báo sóng thần đang được xây dựng nhưng đã bắt đầu được đưa vào hoạt động từng phần.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã bắt đầu ban bố các cảnh báo sóng thần tới cộng đồng quốc tế, trong đó có những nước nằm quanh khu vực Biển Đông."

Tuy nhiên, ông Vương Hồng không cho biết vị trí đặt trung tâm nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục