Trung Quốc lên án vụ đánh bom khiến nhân viên sứ quán tử nạn

Một nhân viên an ninh làm việc tại đại sứ quán Trung Quốc ở Somalia đã tử vong trong vụ đánh bom vào khách sạn Jazeera Palace ở thủ đô Mogadishu.
Trung Quốc lên án vụ đánh bom khiến nhân viên sứ quán tử nạn ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe ở Mogadishu hôm 26/7 (Nguồn: CCTV)

Theo CCTV, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 26/7. Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên an ninh làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thông tin này đồng thời cho biết còn có ba nhân viên khác cũng bị thương trong vụ nổ.

Truyền thông địa phương cho biết một chiếc xe được cài bom đã được sử dụng trong vụ tấn công vào khách sạn Jazeera Palace gần sân bay quốc tế.

Khách sạn này là nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán các nước bao gồm Trung Quốc, Qatar, Ai Cập.

Tin cho biết nhân viên an ninh người Trung Quốc đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng, văn phòng làm việc của Đại sứ quan Trung Quốc bị hư hỏng một phần.

Trung Quốc cũng đã lên án vụ đánh bom này và tiến hành sơ tán toàn bộ nhân viên đại sứ quán đến nơi an toàn.

Trung Quốc đã từng đóng cửa đại sứ quán tại Somalia từ năm 1991 do tình hình bất ổn tại quốc gia châu Phi này và mới chỉ mở cửa trở lại hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục