Trung Quốc lên kế hoạch di dời tàu "Ngôi sao phương Đông"

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Dương Truyền Đường tuyên bố sẽ tiến hành di dời tàu "Ngôi sao phương Đông" để các thợ lặn có thể tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực này.
Trung Quốc lên kế hoạch di dời tàu "Ngôi sao phương Đông" ảnh 1Hệ thống cần trục được triển khai để trục vớt tàu chìm (giữa) trên sông Dương Tử ngày 5/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Dương Truyền Đường tuyên bố sẽ tiến hành di dời tàu "Ngôi sao phương Đông" để các thợ lặn có thể tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực này.

Với việc 8 nạn nhân vẫn còn mất tích, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn sẽ di chuyển con tàu ngay khi thời tiết và hoạt động của dòng chảy thuận lợi.

Bộ trưởng Dương Truyền Đường khẳng định "một tia nhỏ hy vọng cũng xứng đáng với mọi nỗ lực."

Cũng theo nguồn tin, việc tìm kiếm các nạn nhân sẽ được mở rộng sang gần 1.300km dọc sông Dương Tử.

Tàu "Ngôi sao phương Đông" có trọng tải 2.000 tấn, dài 76,5m, có 4 tầng và chở được tối đa 534 người. Tàu khởi hành ngày 1/6 từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, chở theo 456 người, phần lớn là khách du lịch lớn tuổi.

Tuy nhiên, tài đã bị lật và chìm vào lúc 21 giờ 28 phút cùng ngày theo giờ địa phương khi đi qua địa phận huyện Giám Lợi thuộc tỉnh Hồ Bắc trong điều kiện thời tiết mưa to và gió mạnh. Đây là thảm hoạ đường thủy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong gần 7 thập kỷ qua. Chỉ có 14 người sống sót và cho đến ngày 8/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được tổng cộng 434 thi thể các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục