Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

Reuters đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã kêu gọi Washington ngay lập tức "rút lại quyết định sai lầm" của nước này và ngừng thương vụ vũ khí theo kế hoạch trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan.
Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan ảnh 1Tàu chiến của Đài Loan. (Nguồn: scmp.com)

Reuters đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã kêu gọi Washington ngay lập tức "rút lại quyết định sai lầm" của nước này và ngừng thương vụ vũ khí theo kế hoạch trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan.

Trong một tuyên bố chiều 29/6, Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ "chính quyền và người dân Trung Quốc có quyền cảm thấy bị xúc phạm" và thương vụ giữa Mỹ và Đài Loan này sẽ gửi tới các lực lượng "độc lập Đài Loan" một thông điệp rất sai lầm.

[Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan]

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu với báo giới rằng chính phủ đã thông báo với Quốc hội về 7 thương vụ được đề xuất.

Đây là thương vụ đầu tiên như vậy dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Hiện tại, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí duy nhất của Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục