Trung Quốc lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Nữ hoàng Anh

Trong một đoạn hội thoại được ghi hình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II bình luận rằng các quan chức Trung Quốc "thô lỗ" trong chuyến thăm Anh hồi năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Nữ hoàng Anh ảnh 1 Nữ hoàng Elizabeth II và Chủ tịch Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi ở Cung điện Buckingham tháng 10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài BBC/AP, trong một đoạn hội thoại được ghi hình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II bình luận rằng các quan chức Trung Quốc "thô lỗ" trong chuyến thăm Anh hồi năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là đoạn hội thoại giữa Nữ hoàng Anh Elizabeth và nữ Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô Lucy D'Orsi, người phụ trách mảng an ninh trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình hồi tháng 10/2015, tại Điện Buckingham hôm 10/5.

Trong cuộc nói chuyện, hai người đề cập tới cung cách phía Trung Quốc đối xử với nữ Đại sứ Anh tại Trung Quốc.

Nữ hoàng nói: "Họ thật là thô lỗ với bà Đại sứ (bà Barbara Woodward)." Bà D'Orsi cũng đáp lại: "Tôi cho là họ thật sự... rất thô lỗ và thiếu ngoại giao."

Trong khi đó, phát biểu họp báo thường ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã từ chối bình luận trực tiếp về phát biểu nêu trên của Nữ hoàng Anh.

Tuy nhiên, ông Lục Khảng chỉ nhấn mạnh rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã có “chuyến thăm Anh rất thành công”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục