Trung Quốc lệnh báo động đỏ đầu tiên vì bão Nesat

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát lệnh báo động đỏ lần đầu tiên trong năm khi trận bão Nesat tiến vào gần đảo Hải Nam.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc ngày 29/9 phát lệnh báo động đỏ lần đầu tiên trong năm nay khi trận bão Nesat (tức cơn bão số 5 theo cách gọi của Việt Nam) tiến vào vùng biển gần đảo Hải Nam, miền Nam nước này.

Theo NMC, đêm nay (29/9) bão Nesat sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền nằm giữa tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam, đem theo gió mạnh và mưa lơn.

NMC cũng cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất ở Hải Nam vì tỉnh này vừa hứng chịu trận bão Haitang. NMC kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão nên hoãn các hoạt động ngoài trời, các trường học đóng cửa và không tổ chức các cuộc hội họp lớn.

Chiều 29/9, khoảng 300.000 người trên đảo Hải Nam đã phải sơ tán để tránh bão. Gần 30.000 tàu thuyền được gọi về cảng.

Tại sân bay quốc tế Sanya Phoenix, 143 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 29/9. Tại sân bay Haikou Meilan, 32 chuyến đã phải hoãn. Các trung tâm xe buýt cũng đã ngừng bán vé, đồng thời kêu gọi những người đã đặt vé đi xe buýt trong 2 ngày tới nên hủy chuyến đi và trả lại vé.

Nesat là trận bão thứ 17 và là trận bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc. Trước đó, bão Nesat đã làm ít nhất 39 người thiệt mạng khi quét qua Philippines.

Chính quyền Philippines cảnh báo con số này còn tiếp tục tăng bởi hiện hàng chục người vẫn đang mất tích và hàng chục nghìn người đang phải vật lộn khắc phục hậu quả của bão.

Theo cơ quan cứu trợ thiên tai của Chính phủ Philippines, hiện gần 170.000 người đang phải sống trong các trung tâm sơ tán trên đảo Luzon. Trong khi đó, Giám đốc cơ quan dân phòng Philippines, ông Benito Ramos cảnh báo một trận bão mới mang tên Nalgae với sức gió 140km/h sẽ tấn công quốc đảo này vào ngày 1/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục