Trung Quốc: Lở đất sau trận bão Megi, 27 người chết và mất tích

Bảy người đã thiệt mạng và 20 người mất tích trong vụ lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, sau trận mưa lớn do bão Megi gây ra.
Trung Quốc: Lở đất sau trận bão Megi, 27 người chết và mất tích ảnh 1Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở làng Sucun, huyện Toại Xương, Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Trung Quốc, 7 người đã thiệt mạng và 20 người mất tích trong vụ lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Giới chức địa phương cho biết tính đến chiều 30/9, 15 người đã được cứu thoát và 20 người khác vẫn đang mất tích.

Vụ lở đất xảy ra khoảng 17 giờ ngày 28/9 tại làng Sucun sau trận mưa lớn do bão Megi gây ra. Khoảng 20 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong lượng đất đá lên tới 400.000m3.

Hơn 4.000 người với sự hỗ trợ của 43 máy dò, 4 máy bay không người lái và 180 máy đào và phương tiện giải cứu đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Hơn 1.460 người đã được sơ tán sau mưa lớn. Giới chức địa phương thông báo đã nhận được 2,1 triệu nhân dân tệ (tương đương 314.700 USD) tiền quyên góp để hỗ trợ người dân gặp thiên tai.

Ngoài Chiết Giang, bão Megi còn cướp đi sinh mạng của 5 người khác tại tỉnh Phúc Kiến. Trước đó, cơn bão thứ 17 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay này đã khiến 4 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện ảnh hưởng của cơn bão đã lan khắp 16 thành phố tại ba tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây. Khoảng 656.000 người đã phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục