Trung Quốc lôi kéo được Nepal vào “Con đường Tơ lụa”

Theo báo The Hindu ngày 3/1, Trung Quốc đã tiến thêm một bước để mở rộng Vành đai kinh tế “Con đường Tơ lụa," với việc soạn thảo kế hoạch chi tiết kết nối Nepal với Hành lang vận tải Á-Âu này.
Trung Quốc lôi kéo được Nepal vào “Con đường Tơ lụa” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nepaliblogger.com)

Theo báo The Hindu ngày 3/1, Trung Quốc đã tiến thêm một bước để mở rộng Vành đai kinh tế “Con đường Tơ lụa," với việc soạn thảo kế hoạch chi tiết kết nối Nepal với Hành lang vận tải Á-Âu này.

Theo báo trên, tại cuộc họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác đầu tư và kinh doanh Nepal-Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh hồi tháng 12/2014, Nepal đã chính thức ký thỏa thuận bốn điểm ủng hộ Vành đai kinh tế “con đường Tơ Lụa."

Đây là một sáng kiến do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng, nhằm tăng cường sự kết nối trên bộ giữa châu Á với châu Âu, trong đó Trung Quốc là trung tâm.

Một quan chức Đại sứ quán Nepal tại Bắc Kinh nói rằng Nepal và Trung Quốc đã nhất trí khôi phục “Con đường Tơ lụa” cổ, chạy từ khu vực Lhasa (Tây Tạng) tới Kathmandu (Nepal) và Patna (Ấn Độ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục