Trung Quốc: Luật mới của Nhật Bản có thể gây phức tạp an ninh khu vực

Trung Quốc: Dự luật mới của Nhật có thể gây phức tạp an ninh khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tuyên bố rằng dự luật mới của Nhật Bản có thể "gây phức tạp" tình hình an ninh khu vực.
Trung Quốc: Dự luật mới của Nhật có thể gây phức tạp an ninh khu vực ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Kyodo, ngày 17/7, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tuyên bố rằng dự luật mới của Nhật Bản nhằm cho phép triển khai binh sỹ ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II có thể "gây phức tạp" tình hình an ninh khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, ông Thường Vạn Toàn nói với ông Yachi rằng việc thông qua dự luật này là "1 bước đi chưa từng có tiền lệ... sẽ gây ảnh hưởng phức tạp tới an ninh và sự ổn định chiến lược của khu vực."

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng "hối thúc Nhật Bản rút kinh nghiệm từ lịch sử, tôn trọng các mối quan ngại an ninh chính của các nước láng giềng và không làm tổn hại hòa bình cũng như an ninh khu vực."

Cùng ngày, ông Yachi, đồng minh thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe, cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo Kyodo, hai bên nhiều khả năng thảo luận về tuyên bố mà ông Abe dự kiến đưa ra vào tháng 8 tới nhân lễ tưởng niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Đây là mối quan tâm chính của Trung Quốc do tuyên bố này có khả năng tạo động lực cải thiện quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục