Trung Quốc mua động cơ tên lửa Nga phục vụ công nghiệp vũ trụ?

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mua động cơ tên lửa Nga để phục vụ chương trình vũ trụ, chủ yếu là chương trình Mặt trăng của nước này.
Trung Quốc mua động cơ tên lửa Nga phục vụ công nghiệp vũ trụ? ảnh 1Tên lửa Trường Chinh 4C của Trung Quốc đưa vệ tinh viễn thám Dao Cảm 19 lên quỹ đạo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mua động cơ tên lửa Nga để phục vụ chương trình vũ trụ của nước này.

Theo ông Rogozin, "vấn đề ở đây là sớm chuẩn bị những thỏa thuận liên chính phủ phức tạp nhất, điều tiết vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ Nga đối với các sản phẩm công nghệ cao có thể được bán cho Trung Quốc. Trước hết là động cơ tên lửa mà Trung Quốc rất quan tâm."

Phó Thủ tướng Nga khẳng định rằng phía Trung Quốc quan tâm đến "tất cả các dịch vụ và sản phẩm cần thiết cho sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của nước này, chủ yếu cho chương trình Mặt trăng của họ."

Ông nhấn mạnh chương trình Mặt trăng của Trung Quốc "hầu như không thể thực hiện được nếu thiếu nguồn cung cấp các sản phẩm từ Liên bang Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục