Trung Quốc: Mưa lũ quét qua Trùng Khánh, 11 người thiệt mạng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích sau khi mưa lũ quét qua thành phố tự trị Trùng Khánh, thuộc Tây Nam nước này.
Trung Quốc: Mưa lũ quét qua Trùng Khánh, 11 người thiệt mạng ảnh 1Mưa lũ quét qua thành phố tự trị Trùng Khánh. (Nguồn: NEWS.CN)

Ngày 2/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích sau khi mưa lũ quét qua thành phố tự trị Trùng Khánh, thuộc Tây Nam nước này.

Giới chức địa phương cho biết gần 40.000 người đã phải sơ tán và trong số những người mất tích có 11 thợ mỏ đã bị chôn vùi trong một trận lở đất.

Tại huyện Phong Tiết, ở sông Trường Giang, lở đất đã hình thành 2 hồ với mực nước dâng lên ở tốc độ 1m/h. Tổng cộng có 2.251 ngôi nhà đã bị sập và 25.000 ngôi nhà bị hư hại trong các trận mưa bão trên.

Cùng ngày, giới chức Thái Lan đã cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt, lở đất đối với người dân tại 36 tỉnh của nước này.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thảm họa (DDPM) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo trên sau khi những trận lụt gần đây do mưa lớn tại 17 tỉnh đã khiến 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Người đứng đầu DDPM Chatchai Promlert cho biết các văn phòng của DDPM tại những tỉnh trên như Chiang Mai, Lampang, Phuket và Sukhothai đã được chỉ thị phải chú ý đến những khu vực dốc, thấp, đê và hồ chứa. Ông Promlert nhấn mạnh những khu du lịch tự nhiên có nguy cơ lũ và lở đất nên đóng cửa và người dân tại các khu vực này nên được sơ tán.

Kể từ tháng trước, mưa lớn tại nhiều khu vực của Thái Lan đã gây ra lũ lụt tại nhiều tỉnh, trong đó có Mae Hong Son, Lam Pang, Samut Prakan, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Ratchasima, Phetchabun, Loei, Phayao, Sukhothai, Chiang Rai và Chiang Mai.

Theo DDPM, có 302 ngôi làng và 8.051 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi những trận lũ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục