Trung Quốc mua phi đội 100 máy bay Airbus trị giá 10,2 tỷ USD

100 chiếc máy bay này gồm 74 chiếc A320neo, 16 chiếc A320ceo và 10 chiếc A321ceo. A320 là loại máy bay tầm trung, trong đó A320neo được thiết kế tiết kiệm 15% nhiên liệu.
Trung Quốc mua phi đội 100 máy bay Airbus trị giá 10,2 tỷ USD ảnh 1Máy bay A320 của Airbus. (Nguồn: www.airbus.com)

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus ngày 6/11 thông báo đã ký thỏa thuận sơ bộ bán cho Công ty cho thuê máy bay của Trung Quốc (China Aircraft Leasing Company) 100 chiếc máy bay với trị giá khoảng 10,2 tỉ USD.

100 chiếc máy bay này gồm 74 chiếc A320neo, 16 chiếc A320ceo và 10 chiếc A321ceo. A320 là loại máy bay tầm trung, trong đó A320neo được thiết kế tiết kiệm 15% nhiên liệu.

Giám đốc điều hành Công ty cho thuê máy bay của Trung Quốc cho rằng hợp đồng này khẳng định loại máy bay này được sử dụng rộng rãi và có sức hút rất lớn, trong khi Giám đốc điều hành Airbus John Leahy cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy thành công dài hạn của dòng sản phẩm được bán chạy này.

Airbus cho biết phiên bản hiện nay của A320 - gồm cả A319 nhỏ hơn và A321 lớn hơn, chiếm tới 60% thị trường máy bay tầm trung toàn cầu, vượt lên trước đối thủ Boeing với loại máy bay tương đương là Boeing 737.

Airbus cho biết tính tới nay đã có gần 11.000 đơn đặt hàng máy bay A320 và hơn 6.200 chiếc đã được bàn giao cho 400 khách hàng trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục