Trung Quốc muốn cùng Ấn Độ duy trì an ninh ở Ấn Độ Dương

Hải quân Trung Quốc muốn chung tay với Ấn Độ để duy trì an ninh ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại ở New Delhi về việc PLS
Trung Quốc muốn cùng Ấn Độ duy trì an ninh ở Ấn Độ Dương ảnh 1Tàu Hải quân của Trung Quốc. (Nguồn: indiatimes.com)

Hãng PTI ngày 11/8 đưa tin Hải quân Trung Quốc muốn chung tay với Ấn Độ để duy trì an ninh ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại ở New Delhi về việc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tăng cường sự hiện diện tại khu vực được coi là sân sau của Ấn Độ này.

Thông qua việc lần đầu tiên mở cửa căn cứ Hạm đội Nam Hải (SSF) chiến lược ở thành phố duyên hải Trạm Giang cho một nhóm phóng viên Ấn Độ vào thăm quan, các quan chức hải quân PLA cho rằng Ấn Độ Dương là vùng biển chung cho cộng đồng quốc tế.

[Ấn Độ sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc nhằm chấm dứt tranh chấp]

Đại úy Liang Tianjun cho hay: "Tôi cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể có những đóng góp chung cho an toàn và an ninh của Ấn Độ Dương."

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc bắt tay vào việc mở rộng ồ ạt tầm với của mình trên toàn cầu../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục