Xây dựng luật chơi WTO

Trung Quốc muốn được xây dựng luật chơi tại WTO

Bắc Kinh đã thực hiện đầy đủ luật chơi của WTO và trở thành đối tác chín chắn để có thể xây dựng luật lệ của tổ chức này.
Tại Hội nghị Thường niên lần thứ 41 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Davos 2011, Trung Quốc đã kỷ niệm 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Kể từ khi gia nhập WTO tới nay, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng gấp đôi.

Phát tại WEF 2011, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Trần Đức Minh đã tuyên bố: "Trung Quốc đã trả giá rất nhiều để có tấm vé gia nhập WTO."

Trong 10 năm, mức thuế trung bình đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm từ 15,3% xuống còn 9,8%.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng cho biết thêm, hiện nay, Bắc Kinh đã thực hiện đầy đủ luật chơi của WTO và đã trở thành đối tác chín chắn để có thể xây dựng luật lệ của Tổ chức Thương mại lớn nhất hành tinh này.

Đối với Trung Quốc, lần kỷ niệm gia nhập WTO này có ý nghĩa đánh dấu mốc trưởng thành của Bắc Kinh trong thương mại đa phương.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định tại Diễn đàn Davos rằng, Trung Quốc muốn kết thúc vòng đàm phán Doha để đạt được "các kết quả hợp lý."

Vốn được khởi động từ năm 2001, các vòng đàm phán Doha cho tới nay vẫn bị bế tắc./.

Đức Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục