Trung Quốc: Mỹ đã đưa ra phán xét thiếu trách nhiệm

Trung Quốc cho rằng Mỹ đã "đưa ra những phán xét tùy tiện và thiếu trách nhiệm" về tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và khu vực.

Theo THX, ngày 28/2, Trung Quốc đã phản bác những bình luận mang tính chỉ trích và thiếu trách nhiệm của Washington về tình hình nhân quyền của Trung Quốc bằng cách công bố báo cáo riêng về các vấn đề nhân quyền của Mỹ.

Văn phòng thông tin thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra "Báo cáo nhân quyền Mỹ năm 2013" nhằm đáp trả "Báo cáo nhân quyền các nước năm 2013" của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 27/2.

Trong báo cáo, Trung Quốc cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở Mỹ trong năm 2013 và tình hình này xét trên nhiều phương diện thậm chí còn đang ngày càng xấu đi.

Theo báo cáo trên, tự cho là "thẩm phán nhân quyền thế giới," Chính phủ Mỹ đã "đưa ra những phán xét tùy tiện và thiếu trách nhiệm" về tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và khu vực trong báo cáo công bố mới đây của Washington, song lại khéo che đậy cũng như tránh đề cập đến các vấn đề nhân quyền của chính nước Mỹ.

Cũng theo báo cáo này, nước Mỹ cũng đang đối mặt với tình trạng bạo lực súng ống tràn lan khi đã có 137 người thiệt mạng trong 30 vụ giết người hàng loạt trong năm 2013.

Kể từ năm 2004, Mỹ đã tiến hành 376 vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan, khiến 926 dân thường thiệt mạng.

Ngoài ra, báo cáo còn cho biết: "Ở Mỹ còn có lượng lớn lao động trẻ em trong ngành nông nghiệp, gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của chúng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục