Trung Quốc nâng cao năng lực chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh

Một nhóm phi công lái tiêm kích cơ J-15 của Trung Quốc hoàn tất khóa huấn luyện trong bối cảnh Bắc Kinh đang xây dựng lực lượng của tàu sân bay Liêu Ninh thành một đội quân mạnh.
Trung Quốc nâng cao năng lực chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 1Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 25/12 cho biết một nhóm phi công lái tiêm kích cơ J-15 của nước này ngày 24/12 đã hoàn tất khóa huấn luyện chuyên môn trong bối cảnh Bắc Kinh đang xây dựng lực lượng của tàu sân bay Liêu Ninh thành một đội quân có các năng lực chiến thuật và hỗ trợ.

Bài báo đánh giá lực lượng trên tàu sân bay của Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể về năng lực chiến đấu trong năm nay, với việc có thêm số máy bay tiêm kích và số chuyến bay từ chiến hạm này.

Kỹ thuật cất cánh và hạ cánh của các tiêm kích cơ trên tàu sân bay Liêu Ninh đã đánh dấu bước đột phá quan trọng trong ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, tờ báo không tiết lộ chính xác số phi công tốt nghiệp khóa huấn luyện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục