Trung Quốc, Pakistan ký nhiều thỏa thuận hợp tác trị giá 1,6 tỷ USD

Ngày 12/8, Trung Quốc và Pakistan đã ký 20 thỏa thuận hợp tác, trị giá 1,6 tỷ USD, đồng thời công bố "Tuyên bố Karamay" về Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Ngày 12/8, Trung Quốc và Pakistan đã ký 20 thỏa thuận hợp tác, trị giá 10,35 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD), đồng thời công bố "Tuyên bố Karamay" về Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Hơn 300 quan chức và đại biểu từ các công ty, hiệp hội cố vấn và tổ chức xã hội đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận trên tại lễ bế mạc Diễn đàn CPEC đầu tiên tổ chức tại thành phố Karamay giàu dầu mỏ ở phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc.

Tại diễn đàn kéo dài hai ngày này, Trung Quốc và Pakistan đã cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế song phương thông qua các dự án điện và năng lượng, cũng như hợp tác về giáo dục và chăm sóc y tế.

Theo Tuyên bố Karamay, CPEC sẽ kết nối cảng Gwadar của Pakistan với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc bằng các tuyến đường cao tốc, đường sắt và đường ống dẫn dầu./.

Tin cùng chuyên mục