Trung Quốc: Phá đường dây bán trẻ em, bao gồm trẻ nhiễm AIDS

Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu hàng chục trẻ sơ sinh từ một "nhà máy trẻ em" sau khi bắt quả tang một băng nhóm buôn người định bán những em bé này làm con nuôi.
Trung Quốc: Phá đường dây bán trẻ em, bao gồm trẻ nhiễm AIDS ảnh 1Một trong số 37 em bé được giải cứu. (Nguồn: DM)

Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu hàng chục trẻ sơ sinh từ một "nhà máy trẻ em" sau khi bắt quả tang một băng nhóm buôn người định bán những em bé này làm con nuôi.

Cảnh sát đã ập vào "nhà máy" ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và phát hiện 37 trẻ em đang sống trong điều kiện vô cùng bẩn thỉu và chỉ được ăn mỳ gói cùng thức ăn thừa. Một vài em bé còn bị nhiễm AIDS cùng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ 103 người trong băng nhóm buôn bán trẻ em. Những đối tượng này bị buộc tội đã trả tiền cho phụ nữ mang thai và sinh con ngay trong "nhà máy." Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết những bà mẹ sẽ đến "nhà máy" sinh nở với số lượng lớn rồi để con lại và bỏ đi với một số tiền.

"Chúng tôi tìm thấy 37 em bé, và không bé nào khỏe mạnh. Ít nhất 7 bé mắc một bệnh lây qua đường tình dục hoặc AIDS. Điều kiện sinh hoạt bên trong nhà máy cũng rất mất vệ sinh, và hoàn toàn không phù hợp cho các em bé đã phải rời mẹ ngay sau khi chào đời. Chúng tôi cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy lũ trẻ chỉ được ăn mì và đồ ăn thừa."

Ông Chen Shigu, giám đốc Cơ quan An ninh công cộng và Chống buôn lậu, nhận định các "nhà máy trẻ em" là một dạng mới của buôn bán trẻ em.

"Trong một số trường hợp, các băng nhóm sẽ chọn đối tượng là những phụ nữ đã mang thai, và đề nghị với họ một số tiền lớn để đổi lấy em bé. Trong một số trường hợp khác, chúng bỏ tiền thuê phụ nữ mang thai. Đây là một dạng buôn bán trẻ em mới, khác với những dạng truyền thống thường chỉ liên quan tới việc trẻ em bị bắt cóc."

Ông Chen cũng cho biết những phụ nữ tham gia đường dây buôn bán trẻ sơ sinh có thể nhận được số tiền khoảng 7.500-13.600 USD nếu sinh con trai, còn sinh con gái thì được ít hơn một chút. Theo luật pháp Trung Quốc, nếu bị phát hiện đã buôn bán nhiều hơn 3 đứa trẻ, kẻ buôn người có khả năng phải đối mặt với án tử hình./.

Trung Quốc: Phá đường dây bán trẻ em, bao gồm trẻ nhiễm AIDS ảnh 2Một người mẹ vui mừng khi đoàn tụ với con. (Nguồn: DM)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục