Trung Quốc phá đường dây sản xuất thuốc giả lớn

Giới chức Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ tân dược giả lớn, thu giữ hơn 16.000 lọ thuốc giả các loại.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết giới chức Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ tân dược giả có quy mô hoạt động tại nhiều tỉnh thành của nước này, thu giữ hơn 16.000 lọ thuốc giả các loại.

Chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Tổng cục giám sát và quản lý thuốc, thực phẩm quốc gia Trung Quốc thực hiện tại các tỉnh Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy , Hà Nam.

Sau một thời gian điều tra, các lực lượng chức năng đã triệt phá bốn cơ sở sản xuất thuốc giả nằm trong đường dây này; bắt giữ 17 nghi phạm; thu giữ hơn 3.400 lọ thuốc Human Albumin thành phẩm và bán thành phẩm, 12.000 lọ Glomin, 1.200 ống vắcxin phòng bệnh dại cùng một số loại thuốc khác và các thiết bị sản xuất, bao bì đóng gói.... với tổng trị giá lên tới hơn 20 triệu Nhân dân tệ, tương đương 3,2 triệu USD.

Chuyên án được thực hiện dựa trên thông tin do cơ quan quản lý dược phẩm thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, cung cấp nhờ nhận được phản ánh kịp thời của một bệnh nhân ở Liễu Châu hồi tháng 11 năm ngoái.

Bệnh nhân này cho biết cơ thể của chị đã có những phản ứng bất thường sau khi sử dụng thuốc. Sau khi giám định đúng là thuốc giả, cơ quan quản ký dược phẩm Liễu Châu đã phối hợp với công an thành phố lên kế hoạch điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc giả và báo cáo công an tỉnh Quảng Tây.

Theo điều tra, từ tháng 5/2012, một cơ sở sản xuất thuốc giả ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, đã thu mua các vỏ lọ thuốc và bao bì cũ để mạo danh sản phẩm của một công ty dược phẩm có tiếng ở Thượng Hải. Thủ đoạn của cơ sở này là dùng nước cất hòa vào vitamin K1 có màu để giả làm dung dịch thuốc Human Albumin rồi đem đóng vào lọ và dán nhãn thủ công.

Một lọ thuốc giả như vậy chỉ có chi phí sản xuất khoảng 8 Nhân dân tệ nhưng được bán với giá từ 400-500Nhân dân tệ trên thị trường. Theo ước tích, tổng cộng cơ sở trên đã tiêu thụ hơn 8.000 lọ Human Albumin giả.

Ngoài ra, công an còn phát hiện các nghi phạm đã mua 12.000 ống vắcxin phòng dại với giá 0,8 - 1 Nhân dân tệ/ống từ tỉnh Hà Nam rồi đưa đến tỉnh An Huy tiêu thụ với mức giá 26 Nhân dân tệ/ống.

Công an tỉnh An Huy đã phối hợp với công an tỉnh Hà Nam phá ba cơ sở sản xuất thuốc giả, bắt giữ hai nghi phạm và thu giữ 5.000 ống vắcxin phòng dại thành phẩm, bán thành phẩm cùng nhiều thiết bị sản xuất, đóng gói thuốc giả.

Human Albumin là chế phẩm huyết tương được bào chế từ huyết tương của người khoẻ mạnh, chủ yếu dùng cứu chữa cho các bệnh nhân cấp cứu, bệnh nặng hoặc mất nhiều máu.

Đây là dược phẩm nằm trong nhóm quản lý nghiêm ngặt của nhà nước vì nếu trong thành phần thuốc có chứa vi khuẩn hoặc các chất làm tăng nhiệt độ cơ thể thì rất dễ xảy ra nhiễm khuẩn huyết, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục