Trung Quốc phản ứng việc máy bay Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình sau khi 2 chiến đấu cơ F-18 của Mỹ hạ cánh xuống đảo Đài Loan, trong một hoạt động giao lưu chính thức hiếm hoi giữa quân đội Mỹ và Đài Loan.
Trung Quốc phản ứng việc máy bay Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan ảnh 1Hai chiến đấu cơ F-18 của Mỹ hạ cánh xuống đảo Đài Loan. (Nguồn: focustaiwan.tw)

Reuters đưa tin, ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình sau khi 2 chiến đấu cơ F-18 của Mỹ hạ cánh xuống đảo Đài Loan, trong một hoạt động giao lưu chính thức hiếm hoi giữa quân đội Mỹ và Đài Loan, vùng lãnh thổ mà chính quyền Bắc Kinh coi là một tỉnh của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối cho phía Mỹ. Trung Quốc yêu cầu Mỹ cần tôn trọng một cách nghiêm túc ‘chính sách một nước Trung Quốc’ và ứng xử thận trọng và thích đáng vụ việc này.”

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) cho biết, 2 chiếc F-18 đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở phía Nam Đài Loan vào ngày 1/4 sau khi gặp trục trặc kỹ thuật.

Hãng tin này cho biết họ không rõ những chiến đấu cơ này đến từ đâu hay sẽ bay tới đâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục