Trung Quốc phát hiện đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng

Bức tường do tướng Cao Biền đời Đường chỉ huy xây dựng để bảo vệ Thành Đô, song đã qua cải tạo vào triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911).
Trung Quốc phát hiện đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng ảnh 1Thời nhà Đường, Trung Quốc đạt nhiều thành tựu về kiến trúc, quân sự (Nguồn: China Daily)

Các nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc mới đây phát hiện một tường thành cổ có niên đại từ đời Đường (618-907) tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Theo Viện Khảo cổ học và Di sản văn hóa Thành Đô, di tích trên được phát hiện trong quá trình khai quật tại một công trường xây dựng. Bức tường trên chạy từ phía Đông sang Tây, dài khoảng 170 mét, cao 1,5 mét và rộng khoảng 9 – 12 mét.

Qua nghiên cứu kết cấu và gạch xây, các chuyên gia đã xác định được thời điểm xây dựng bức tường này.

[Ai trao 'sổ đỏ' thành Đại La cho Lý Công Uẩn?]

Bức tường ban đầu được xây vào đời Đường, song đã qua cải tạo vào triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911). Bức tường này do tướng Cao Biền đời Đường chỉ huy xây dựng để bảo vệ Thành Đô.

Giới chuyên gia đánh giá việc phát hiện bức tường cổ nói trên có giá trị lớn đối với lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc xây dựng đô thị cũng như cấu trúc kinh tế và xã hội thời cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục