Trung Quốc phát hiện hẻm núi lớn nhất thế giới tại Nam Cực

Với chiều rộng tính từ đỉnh 26,5km, trải dài trên 1.000km và sâu tới 1.500m, hẻm núi này lớn hơn hẳn hẻm Grand nổi tiếng ở Mỹ (dài 446km, rộng từ 6,4 đến 29km và sâu hơn 1,6km).
Trung Quốc phát hiện hẻm núi lớn nhất thế giới tại Nam Cực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thetimes.co.uk)

Nhóm các nhà thám hiểm người Trung Quốc tuyên bố đã tìm ra một hẻm núi lớn nhất thế giới gần khu vực Princess Elizabeth ở Nam Cực.

Với chiều rộng tính từ đỉnh 26,5km, trải dài trên 1.000km và sâu tới 1.500m, hẻm núi này lớn hơn hẳn hẻm Grand nổi tiếng ở Mỹ (dài 446km, rộng từ 6,4 đến 29km và sâu hơn 1,6km).

Theo các nhà khoa học, hẻm núi mới phát hiện này có thể được coi là hẻm núi lớn nhất trên bề mặt Trái Đất tính tới thời điểm hiện tại.

Trong chuyến thám hiểm Nam Cực thứ 32 bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái này, nhóm các nhà thám hiểm Trung Quốc còn phát hiện ra rằng có rất nhiều hồ và các dòng nước chảy qua hẻm núi trên, hình thành một “đầm lầy” khổng lồ dưới lớp băng Nam Cực.

Bên cạnh đó, họ còn nhận thấy dưới rất nhiều mặt hồ có tảng “băng ấm” kích thước lớn và dễ tan chảy.

Trưởng nhóm thám hiểm bày tỏ niềm tự hào và khẳng định phát hiện mới của họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu sau này tại đây.

Trong nhiều năm qua, quan sát qua vệ tinh, giới khoa học cũng nhận định rằng có thể có một hẻm núi hoặc một hồ lớn nằm dưới lớp băng ở khu vực Princess Elizabeth của Nam Cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục