Trung Quốc phiên chế tàu đổ bộ Thái Hành Sơn cho Hạm đội Đông Hải

Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phiên chế tàu đổ bộ Thái Hành Sơn (Taihangshan) Type 072B cho một căn cứ hải quân bí mật của Hạm đội Đông Hải.
Trung Quốc phiên chế tàu đổ bộ Thái Hành Sơn cho Hạm đội Đông Hải ảnh 1Tàu đổ bộ Thái Hành Sơn. (Nguồn: wantchinatimes)

Tờ Duowei News đưa tin, Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc ngày 21/10 đã phiên chế tàu đổ bộ Thái Hành Sơn (Taihangshan) Type 072B mới được chế tạo phục vụ các hoạt động cả trên cạn và dưới nước, cho một căn cứ hải quân bí mật của Hạm đội Đông Hải.

Việc đóng các tàu đổ bộ lớn có khả năng chở xe tăng và các vũ khí hạng nặng là nhằm đẩy mạnh sự hiện diện sức mạnh của PLA ra Tây Thái Bình Dương. Các tàu đổ bộ Type 072 đầu tiên được đóng những năm 1980 nhằm thay thế các tàu đổ bộ xe tăng cũ của Hải quân Mỹ kỷ nguyên Thế chiến II vẫn phục vụ cho PLA tới thời điểm đó.

Với trọng lượng rẽ nước 3.100 tấn, tàu Type 072 có thể chở 10, 11 xe tăng cũng như 100-120 binh lính. Bên cạnh đó, tàu này còn được lắp 2 chân vịt cố định và có tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. 4 phiên bản nâng cấp của tàu này đã được chế tạo, gồm Type 072II, Type 072III, Type 072A và giờ là Type 072B.

Tàu Thái Hành Sơn Type 072B được điều cho Hạm đội Đông Hải chuyên chịu trách nhiệm ở Eo biển Đài Loan và quần đảo Điếu Ngư tranh chấp (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục