Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh Thực tiễn

Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh Thực tiễn bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C vào vũ trụ lúc 11 giờ 25 (giờ Bắc Kinh) ngày 14/10.
Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh Thực tiễn-9A và Thực tiễn-9B vào vũ trụ lúc 11 giờ 25 (giờ Bắc Kinh) ngày 14/10.

Các vệ tinh được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C, từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây (miền Bắc Trung Quốc).

Sau khi lần lượt tách khỏi tên lửa đẩy, cả hai vệ tinh đều đi vào quỹ đạo đã định.

Theo Tân Hoa xã, các vệ tinh Thực tiễn của Trung Quốc có nhiệm vụ quan sát và nghiên cứu môi trường vũ trụ, bức xạ vũ trụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục