Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-27 lên vũ trụ

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-27 lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-27 lên vũ trụ ảnh 1Tên lửa đẩy Trường Chinh 4C mang theo vệ tinh ​Dao Cảm-25 rời bệ phóng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, vào lúc 10 giờ 31 phút sáng (giờ Bắc Kinh), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh​ Dao Cảm-27 lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này.

Vệ tinh ​Dao Cảm-27 chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Đây là lần phóng thứ 207 của tên lửa vận tải Trường Chinh.

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên trong chuỗi vệ tinh ​Dao Cảm - "Dao Cảm 1" - vào năm 2006./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục