Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông ChinaSat 2C

Ngày 4/11, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam nước này.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông ChinaSat 2C ảnh 1Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo vệ tinh ChinaSat 2C rời bệ phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ngày 4/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 4/11, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam nước này.

Vào lúc 0 giờ 25 phút (1 giờ 25 phút giờ Hà Nội) sáng 4/11, vệ tinh ChinaSat 2C đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B.

Vệ tinh viễn thông mới sẽ cung cấp sóng vô tuyến, truyền hình cũng như nhiều dịch vụ băng thông rộng cho các đài phát thanh truyền hình, đài phát sóng và hệ thống truyền hình cáp trên toàn Trung Quốc.

Vệ tinh ChinaSat 2C do Học viện Công nghệ không gian Trung Quốc (CAST) phát triển và thuộc sở hữu của Công ty Viễn thông Vệ tinh Trung Quốc.

Đây là lần thứ 216 Bắc Kinh sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASTC) nghiên cứu và chế tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục