Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông di động đầu tiên

Vệ tinh Tiantong-01 (Thiên Thông-01) được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Tây Nam Trung Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông di động đầu tiên ảnh 1Vệ tinh Tiantong-01. (Nguồn: Xinhua)

Sáng 6/8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thông di động đầu tiên.

Vệ tinh Tiantong-01 (Thiên Thông-01) được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Tây Nam Trung Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B.

Đây là vệ tinh đầu tiên trong hệ thống vệ tinh viễn thông di động do Trung Quốc sản xuất, và là thành phần chính trong cơ sở hạ tầng thông tin không gian của nước này.

Thiên Thông-01 được thiết kế bởi Viện Công nghệ vũ trụ Trung Quốc và dịch vụ mặt đất của nó sẽ do tập đoàn China Telecom điều hành.

Vệ tinh này sẽ thiết lập một mạng lưới di động với các cơ sở mặt đất, cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi và các khu vực khác.

Đây là lần phóng thứ 232 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh và lần thứ 36 của Trường Chinh-3B./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục