Trung Quốc phóng vệ tinh Thực Tiễn-16 bằng tên lửa đẩy

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/6, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Thực Tiễn-16 (Shijian-16) thứ hai bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B. Đây là vụ phóng thứ 231 của tên lửa Trường Chinh.
Trung Quốc phóng vệ tinh Thực Tiễn-16 bằng tên lửa đẩy ảnh 1Tên lửa Trường Chinh 4B mang theo các vệ tinh rời bệ phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ngày 30/5 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/6, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Thực Tiễn-16 (Shijian-16) thứ hai bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B.

Vụ phóng được thực hiện lúc 11 giờ 21 phút sáng cùng ngày từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc.

Đây là vụ phóng thứ 231 của tên lửa Trường Chinh.

Cũng theo Tân Hoa xã, ngày 25/6 vừa qua, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 7 từ trung tâm vũ trụ mới của nước này ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam.

Theo thông báo, tên lửa Trường Chinh 7 đã rời bệ phóng vào lúc 20 giờ (giờ Bắc Kinh)

​Ngày 31/3 vừa qua, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh Thực tiễn 11-06 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C.

Đây là vệ tinh Thực tiễn thứ sáu được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục