Trung Quốc quan ngại Hàn Quốc triển khai thêm các đơn vị của THAAD

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến việc triển khai thêm 4 đơn vị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ.
Trung Quốc quan ngại Hàn Quốc triển khai thêm các đơn vị của THAAD ảnh 1Triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc. (Nguồn: EPA)

Reuters đưa tin, ngày 29/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến việc triển khai thêm 4 đơn vị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Bộ này cho biết việc triển khai nói trên sẽ không giải quyết các quan ngại an ninh của Hàn Quốc mà chỉ làm mọi thứ phức tạp thêm, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Bắc Kinh rằng hệ thống này phải được thu hồi.

[Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh triển khai thêm bệ phóng của THAAD]

Vào đầu giờ sáng cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhằm chứng minh khả năng có thể tấn công tất cả lãnh thổ Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra một loạt các biện pháp đối phó mạnh mẽ, trong đó có cả việc triển khai thêm các bệ phóng của THAAD, sau vụ phóng ICBM này của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục