Trung Quốc: Quảng Đông ghi nhận ca nhiễm cúm H7N9 đầu tiên

Tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 28/11 đã ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên ở người trong mùa Đông năm nay.
Trung Quốc: Quảng Đông ghi nhận ca nhiễm cúm H7N9 đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thestar.com)

Tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 28/11 đã ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên ở người trong mùa Đông năm nay.

Trong một tuyên bố, Sở y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông cho biết ca nhiễm bệnh đầu tiên này là một phụ nữ, 31 tuổi, đến từ thành phố Đông Hoản.

Người này được xác nhận nhiễm bệnh ngày 28/11.

Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Châu trong điều kiện nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục