Trung Quốc ra sách Trắng về công nghiệp vũ trụ

Trung Quốc công bố sách Trắng về phát triển công nghiệp vũ trụ giai đoạn 2006-2011 và đề ra nhiệm vụ chính cho giai đoạn 5 năm tới.
Ngày 28/12, Trung Quốc đã công bố sách Trắng về phát triển công nghiệp vũ trụ giai đoạn 2006-2011 và đề ra những nhiệm vụ chính cho giai đoạn 5 năm tới.

Đây là sách Trắng thứ 3 của Trung Quốc về các hoạt động thám hiểm không gian do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ban hành.

Với tựa đề "Những hoạt động trong không gian của Trung Quốc năm 2011," sách Trắng nêu rõ chính phủ Trung Quốc xác định công nghiệp vũ trụ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển tổng thể quốc gia, với phương châm khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa hình.

Từ vài năm trước, Trung Quốc đã được xếp vào nhóm các quốc gia hàng đầu thế giới trên một số lĩnh vực công nghiệp vũ trụ quan trọng.

Trung Quốc tin tưởng trong 5 năm tới, ngành công nghiệp vũ trụ của nước này sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hệ thống vận chuyển trong không gian, vệ tinh Trái Đất, đưa con người lên vũ trụ và thám hiểm khoảng không vũ trụ nằm ngoài lực hút của Trái Đất.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm gìn giữ không gian vũ trụ hòa bình và không bị ô nhiễm. Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực góp phần vào việc đảm bảo thế giới phát triển hòa bình.

Sách Trắng về phát triển vũ trụ đã được Trung Quốc phát hành hai lần trước vào các năm 2000 và 2006.

Trước đó, trong hai tháng 10 và 11, Trung Quốc cũng đã công bố sách Trắng về ngoại thương, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, chính sách và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; sách Xanh về năng lực cạnh tranh công nghiệp, nhất thể hóa thành thị và nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục