Trung Quốc: Sân bay đạt kỷ lục 80 triệu lượt khách

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (BCIA) vừa công bố khối lượng vận tải hành khách trong năm 2011 đạt tới 80 triệu lượt khách.
Ngày 26/12, Tân Hoa Xã đưa tin Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (BCIA) vừa công bố khối lượng vận tải hành khách trong năm 2011 đạt tới 80 triệu lượt khách.

Sân bay BCIA sân bay nhộn nhịp thứ hai trên toàn thế giới, chỉ đứng sau sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Hoa Kỳ về khối lượng vận tải hành khách.

Tuy nhiên, ông Zhang Guanghui, tổng giám đốc của Công ty BCIA dự kiến với xu hướng hành khách tiếp tục tăng cao như hiện nay thì đến năm 2015, BCIA có thể trở thành sân bay đông nhất thế giới.

Sân bay BCIA bắt đầu hoạt động vào năm 1958 và hiện có 94 hãng hàng không đăng ký các chuyến bay tới 127 điểm trong nước và 109 điểm đến ở nước ngoài.

Các quan chức hàng không dân sự Trung Quốc cho biết ngành hàng không dân dụng của nước này đã phát triển nhanh chóng trong bối cảnh các mối giao thương ngày càng tăng giữa nước này với thế giới.

Năm 2013, thị trường hàng không Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ đạt lưu lượng hành khách là 350 triệu lượt, và khoảng 75 tỷ nhân dân tệ (gần 12 tỷ USD) sẽ được phân bổ để xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại hơn cho sân bay.

Trung Quốc là mái nhà của 180 sân bay hàng không dân dụng trong năm 2011. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nước này đã tuyên bố sẽ xây dựng thêm 82 sân bay mới và nâng cấp 101 sân bay khác trong giai đoạn "Kế hoạch Năm năm lần thứ 12" (2011-2015)./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục