Trung Quốc sẽ mua 4,83 triệu tấn đậu tương của Mỹ

Các công ty Trung Quốc vừa ký một số thoả thuận với các công ty xuất khẩu nông sản Mỹ để mua 4,83 triệu tấn đậu tương của nước này.
Các công ty Trung Quốc vừa ký một số thoả thuận với các công ty xuất khẩu nông sản Mỹ để mua 4,83 triệu tấn đậu tương của nước này, tương ứng với 2,8 tỷ USD.

Tại buổi lễ ký kết do Hội đồng xuất khẩu đậu tương Mỹ chủ trì, các công ty của Trung Quốc gồm COFCO, Sinograin, và Chinatex đã ký 13 thoả thuận khác nhau với đại diện từ Archer Daniels Midland, Bunge, Columbia Grain và các công ty khác.

Một thương nhân cho biết đậu tương sẽ được chuyển đến Trung Quốc trong năm nay, bắt đầu từ 1/9, và có thể trước niên vụ tới của Nam Mỹ.

Khối lượng của các hợp đồng mua bán hôm 16/9 là một phần nhỏ trong nhu cầu đậu tương Mỹ hàng năm của Trung Quốc.

Trung Quốc - nước nhập khẩu đậu tương nhiều nhất thế giới, đã mua hơn 21,5 triệu tấn hạt có dầu từ Mỹ trong niên vụ trước và 59,5 triệu tấn từ nhiều nguồn khác.

Hoạt động nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ các nơi khác của Trung Quốc trong năm nay được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sẽ đạt 69 triệu tấn, tăng năm thứ mười liên tiếp./.

M. H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục