Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xe điện số một thế giới

Doanh số bán ôtô điện tại Trung Quốc sẽ đạt khoảng 220.000-250.000 chiếc trong năm 2015, vượt qua Mỹ để trở thành thị trường ôtô điện số một thế giới.
Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xe điện số một thế giới ảnh 1Một mẫu xe điện được chào bán tại thị trường Trung Quốc. (Nguồn: totallyelectriccars.com)

Theo dự báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), doanh số bán ôtô điện tại nước này sẽ đạt khoảng 220.000-250.000 chiếc trong năm 2015, vượt qua doanh số bán dòng xe “sạch” này tại Mỹ để trở thành thị trường ôtô điện số một thế giới.

Theo bà Xu Yanhua, Phó Tổng thư ký CAAM, doanh số bán ôtô điện toàn cầu sẽ đạt khoảng 600.000 chiếc trong năm nay và doanh số ôtô điện tại thị trường Mỹ sẽ đạt khoảng 180.000 chiếc.

Tại một hội nghị ngành, bà Xu nhấn mạnh rằng mặc dù Trung Quốc có được mức phát triển “chóng mặt” về ôtô điện, song cần tập trung phát triển chất lượng hơn so với số lượng xe, tạo điều kiện để ngành sản xuất ôtô điện phát triển bền vững.

Cụ thể, độ an toàn của xe và chất lượng các bình ắc-quy cần được kiểm tra và giám sát chặt chẽ.

Lĩnh vực ôtô sử dụng năng lượng “sạch” mới của Trung Quốc phát triển “bùng nổ” trong 2 năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh, gồm cả việc trợ giá và cắt giảm thuế.

Theo số liệu CAAM, trong mười tháng đầu năm nay, doanh số bán ôtô điện đã tăng 290% so với cùng kỳ năm trước, đạt 171.145 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục