Trung Quốc xây tuyến tàu điện ngầm 3,5 tỷ USD tại Ai Cập

Trung Quốc sẽ xây tuyến tàu điện ngầm 3,5 tỷ USD tại Ai Cập

Nhà chức trách Ai Cập vừa ký với Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) Bản ghi nhớ (MoU) về việc triển khai xây dựng tuyến tàu điện ngầm thứ 6 ở thủ đô Cairo.
Ảnh minh họa. (Nguồn: rediff.com)

Nhà chức trách Ai Cập vừa ký với Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) Bản ghi nhớ (MoU) về việc triển khai xây dựng tuyến tàu điện ngầm thứ 6 ở thủ đô Cairo với tổng kinh phí lên tới 3,5 tỷ USD.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, đất nước Kim tự tháp đang triển khai dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Cairo với 6 tuyến, nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông ở một trong những thành phố đông dân nhất thế giới này.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm thứ 6 nói trên có tổng kinh phí lên tới 3,5 tỷ USD.

Vấn đề về vốn hiện vẫn đang được hai bên thương lượng. Tuyến thứ 6 có chiều dài 24km, chạy song song với tuyến thứ nhất, nối quận Al-Khosos ở Bắc Cairo tới quận Maadi ở phía Nam.

Hiện Ai cập đang tiến hành xây dựng tuyến tàu điện ngầm thứ 3, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Trong khi đó, tuyến thứ 4 và thứ 5 vẫn chưa được khởi công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục