Trung Quốc siết chặt kiểm soát vũ khí và chất nổ trước Tết

Cảnh sát Trung Quốc đang mở chiến dịch truy quét súng ống và chất nổ bất hợp pháp trước thềm Tết Nguyên đán và phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc.
Trung Quốc siết chặt kiểm soát vũ khí và chất nổ trước Tết ảnh 1Lực lượng cảnh sát Trung Quốc đi tuần tra. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 20/1, Tân Hoa xã cho biết cảnh sát Trung Quốc đang mở chiến dịch truy quét súng ống và chất nổ bất hợp pháp trước thềm Tết Nguyên đán và phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc.

Theo THX, chiến dịch trên bắt đầu từ hôm 19/1 và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 nhằm "giảm thiểu các hiểm họa an ninh công cộng liên quan tới súng và chất nổ."

Ngoài tập trung truy quét hoạt động buôn lậu, sản xuất và buôn bán trái phép súng-chất nổ, cảnh sát cũng sẽ tiến hành kiểm tra an toàn sử dụng trong chính các ban ngành quốc phòng nơi công việc liên quan trực tiếp tới việc sử dụng súng ống.

Tại Trung Quốc, việc cá nhân sở hữu súng là bất hợp pháp. Theo Bộ Công an Trung Quốc, tội phạm liên quan tới súng và chất nổ đã lần lượt giảm xuống còn 3,6% và 15% trong năm 2014.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Minh cho hay hoạt động mua sắm vũ khí và chất nổ trên mạng cũng như việc vận chuyển mặt hàng này thông qua dịch vụ chuyển phát đang trở thành một "vấn đề nổi cộm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục