Trung Quốc, Singapore thúc đẩy hợp tác dự án liên chính phủ

Ngày 13/10, Trung Quốc và Singapore đã khai mạc 3 hội nghị thường niên về hợp tác song phương tại Singapore, đồng thời nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán về một dự án liên chính phủ thứ ba.

Ngày 13/10, Trung Quốc và Singapore đã khai mạc 3 hội nghị thường niên về hợp tác song phương tại Singapore, đồng thời nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán về một dự án liên chính phủ thứ ba nhằm khởi công dự án trước thời hạn đã định.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và người đồng cấp Singapore Tiêu Chí Hiền đã đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 12 Hội đồng hợp tác song phương chung (JCBC), cơ chế tổ chức cấp cao được thành lập hồi năm 2003 để giám sát toàn bộ các lĩnh vực hợp tác song phương.

Đánh giá dự án mới tại miền Tây Trung Quốc mang tính "hợp tác chiến lược giữa hai nước," hai bên hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ sớm được triển khai và giúp hình thành một mạng lưới phát triển khu vực miền Tây rộng lớn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội địa phương.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Singapore Trần Hiểu Đông, dự án thứ 3 sẽ tập trung khả năng kết nối, cung cấp tài chính và hậu cần hiện đại.

Ngoài ra, tại hội nghị, hai bên cũng đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, bao gồm nâng cấp hiệp định tự do thương mại song phương, chuyển đổi nền kinh tế, hợp tác tài chính, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước, cũng như phát triển bền vững.

Trung Quốc và Singapore hiện có 2 dự án lớn: Khu công nghiệp Tô Châu ở tỉnh miền Đông Giang Tô và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân ở thành phố cảng miền Bắc Thiên Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục