Trung Quốc: Tấn công đẫm máu ở Tân Cương, 18 người tử vong

Những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đã tấn công cảnh sát tại một chốt giao thông ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc hôm 22/6, khiến ít nhất 18 người chết.
Trung Quốc: Tấn công đẫm máu ở Tân Cương, 18 người tử vong ảnh 1Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra tại Urumqi. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, đài châu Á Tự do (RFA) ngày 24/6 đưa tin những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đã tấn công cảnh sát tại một chốt giao thông ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, khiến ít nhất 18 người chết.

Vụ tấn công xảy ra hôm 22/6 tại thành phố Kashgar - nơi tình trạng căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo với người Hán chiếm đa số đã làm nổ ra nhiều vụ bạo lực đẫm máu trong vài năm qua.

Tin cho biết các nghi phạm đã sát hại một số cảnh sát bằng dao và bom sau khi lao ôtô qua một chốt giao thông ở quận Tahtakoruk. Cảnh sát vũ trang đã đáp trả và tiêu diệt 15 nghi phạm "được cho là khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục