Trung Quốc tăng cường an ninh trước thềm hội nghị APEC

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao APEC và các hội nghị liên quan.
Trung Quốc tăng cường an ninh trước thềm hội nghị APEC ảnh 1Cảnh sát tại thành phố Bắc Kinh tăng cường kiểm tra an ninh phục vụ hội nghị APEC. (Nguồn: AFP)

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 5-11/11 tới.

Sở Công an thành phố Bắc Kinh (BMSB) ngày 3/11 cho biết cơ quan này đã thiết lập 22 chốt kiểm soát, 38 điểm có rào chắn tạm thời và 140 chốt khác tại các khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường kiểm tra các phương tiện 24/24 giờ.

Tại trung tâm thủ đô, hơn 160 đồn cảnh sát đã được trang bị thêm mũ bảo hiểm chống đạn, áo giáp, máy quét các thiết bị phát hiện chất nổ và robot gỡ bom mìn...

Theo một thống kê của BMSB, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm, thu giữ trên 1,2kg ma túy, gần 900kg hóa chất nguy hiểm và các loại vũ khí cầm tay khác thông qua hoạt động kiểm tra phương tiện.

Hội nghị cấp cao APEC năm nay có chủ đề "Định hình Tương lai thông qua hợp tác châu Á-Thái Bình Dương." APEC được thành lập năm 1989 và hiện có 21 nền kinh tế thành viên.

APEC chiếm 40% tổng dân số thế giới, 70% quy mô kinh tế toàn cầu và 46% thương mại toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục