Trung Quốc tăng nguồn cung quặng sắt trong nước

Ngày 7/11, Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc dự định tăng mức tự cung quặng sắt lên 45% vào năm 2015 so với mức 32% trong năm 2010.
Tờ Nhật báo thông tin kinh tế thuộc Tân Hoa Xã ngày 7/11 đưa tin, Trung Quốc dự định sẽ tăng mức tự cung quặng sắt lên 45% vào năm 2015 so với mức 32% năm 2010.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực bảo vệ ngành thép khỏi sự độc quyền về quặng sắt của nước ngoài.

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng lượng quặng sắt từ các mỏ do Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài lên 50% lượng quặng sắt nhập khẩu để phá vỡ thế độc quyền của ba tập đoàn khai mỏ toàn cầu chủ chốt là Vale SA, BHP Billiton và Rio Tinto.

Trung Quốc - nước tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới - đang tăng sản lượng khoáng sản trong nước, đồng thời tăng đầu tư ra nước ngoài để đảm bảo nguồn cung, bởi việc phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu khiến các công ty thép chịu sức ép về biến động giá cả.

Theo thống kê của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), nước này đã nhập khẩu 618 triệu tấn quặng sắt trong năm 2010, chiếm trên 68% lượng tiêu thụ trong nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2011, Trung Quốc đã nhập khẩu 448 triệu tấn quặng sắt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2010. Giá quặng sắt trung bình trong cùng thời gian này đã tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010 lên 163,75 USD/tấn, làm đội chi phí của các công ty thép Trung Quốc lên thêm 130 tỷ Nhân dân tệ (20,47 tỷ USD).

Luo Tiejun, Vụ phó Vụ nguyên liệu thô thuộc MIIT, cho rằng việc Trung Quốc có thể đảm bảo nguồn cung quặng sắt đang tác động lớn đến sự phát triển của ngành thép.

Năm 2010, tổng số lợi nhuận của 77 công ty lớn và vừa ở Trung Quốc chỉ đạt 88,1 tỷ Nhân dân tệ, nhưng tổng chi phí của những công ty này lên tới 196 tỷ Nhân dân tệ do tác động của giá cả. Tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp thép cỡ vừa và nhỏ là 3%, thấp hơn tỷ suất 6% của ngành công nghiệp Trung Quốc.

Theo kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 12 cho ngành sắt và thép, Trung Quốc đang tạo lập hệ thống đảm bảo nguồn cung quặng sắt và khuyến khích các công ty thép hợp tác với các nước giàu tài nguyên, đặc biệt là các nước láng giềng cùng khai thác các mỏ quặng sắt.

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng công suất sản xuất quặng sắt ở nước ngoài thêm trên 100 triệu tấn vào năm 2015, song song với kế hoạch tiếp tục tăng cường thăm dò và củng cố các mỏ trong nước. Theo kế hoạch trên, tiêu thụ thép thô hàng năm của Trung Quốc ước tăng lên khoảng 750 triệu tấn vào năm 2015./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục