Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp và Italy

Ngày 30/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này đang mở rộng tăng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp và Italy.
Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp và Italy ảnh 1Tổng thống Pháp (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc (phải) đang trong chuyến thăm Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, ngày 30/10, tại Điện Elysee, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande, trong đó hai bên thảo luận việc thực hiện các bước đi cụ thể nhằm mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Pháp.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Hollande đã khẳng định ý nguyện bảo đảm tiến hành cuộc đối thoại chính trị cấp cao thường xuyên giữa Paris và Bắc Kinh. Ông cũng đề cập đến các vấn đề khủng hoảng quốc tế, đồng thời nêu bật quan điểm phối hợp hành động chặt chẽ với Trung Quốc trong các vấn đề Syria, Iran và Triều Tiên.

Ông Holande bày tỏ hài lòng về những sáng kiến tích cực của Trung Quốc nhằm giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực ở châu Phi.

Đề cập các khía cạnh hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, Tổng thống Holande cho rằng hai bên cần tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sự cân bằng trong trao đổi thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác Pháp-Trung trong sự phát triển của lục địa Đen cũng như trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu diễn ra tại Paris vào năm 2015 tới.

Hồi tháng Tư vừa qua, Tổng thống Francois Holande đã có chuyến thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại Pháp-Trung theo hướng cân bằng; đồng thời quảng bá các mặt hàng của Pháp, chủ yếu là nông phẩm.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên cũng đã công bố đường lối tăng cường sự phối hợp hành động chiến lược giữa hai nước.

Cùng ngày, phát biểu bên lề phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Chính phủ Trung Quốc-Italy tại thủ đô Rome, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong một thập kỷ vừa qua, Trung Quốc và Italy đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với tiềm năng phát triển to lớn trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác rộng rãi giữa hai nước.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và Italy cần tăng cường sự hợp tác cùng có lợi và mở rộng lợi ích chung.

Ông Vương Nghị cho rằng Ủy ban Chính phủ Trung Quốc-Italy cần củng cố chức năng nhằm thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt, tăng cường giao lưu văn hóa và củng cố nền tảng quan điểm chung giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy Emma Bonino ca ngợi sự hợp tác chiến lược giữa Italy và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng cả hai bên cần tập trung vào mục tiêu lâu dài, kiên trì thúc đẩy hợp tác toàn diện để gặt hái nhiều thành công hơn nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục