Trung Quốc: Tăng trưởng GDP giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm 2015 tăng 6,9%, mức tăng trưởng hằng năm thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 25 năm qua.
Trung Quốc: Tăng trưởng GDP giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt thảm ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin số liệu thống kê chính thức do Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 19/1 cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2015 tăng 6,9%.

Đây là mức tăng trưởng hằng năm thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 25 năm qua.

Số liệu trên, do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,3% của nước này năm 2014. Tuy nhiên, con số này cũng giống như kết quả dự báo trong cuộc khảo sát mà hãng tin AFP tiến hành đối với 18 chuyên gia kinh tế.

NBS cũng cho hay, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,9% hàng năm trong tháng 12/2015.

Doanh số bán lẻ, chỉ số chủ chốt về mức chi tiêu của người tiêu dùng, tăng 11,1% cũng trong tháng 12/2015. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 10% trong cả năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục