Trung Quốc, Thái Lan tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cam kết rằng Bangkok sẽ làm sâu sắc hơn sự hợp tác an ninh và quốc phòng với Bắc Kinh.
Trung Quốc, Thái Lan tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng ảnh 1Lực lượng quân đội Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan, đang ở thăm ở Bắc Kinh, đã gặp gỡ giới chức quân đội cấp cao Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm với ông Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hoan nghênh các mối quan hệ chặt chẽ và hữu nghị giữa Trung Quốc và Thái Lan, đồng thời cho rằng việc hợp tác và giao lưu quân sự giữa hai nước đã đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường quan hệ song phương.

Về phần mình, ông Prawit cam kết rằng Bangkok sẽ làm sâu sắc hơn sự hợp tác an ninh và quốc phòng với Bắc Kinh.

Tại buổi tiếp ông Prawit, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ông Hứa Kỳ Lượng cho biết lực lượng vũ trang hai nước đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực và bày tỏ hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục