Trung Quốc thay đổi chế độ tuyển lính nghĩa vụ quân sự từ năm 2020

Tuyển nghĩa vụ quân sự tại đợt một tại Trung Quốc sẽ bắt đầu từ giữa tháng Hai đến cuối tháng Ba và đợt hai sẽ từ giữa tháng Tám đến cuối tháng Chín.
Trung Quốc thay đổi chế độ tuyển lính nghĩa vụ quân sự từ năm 2020 ảnh 1Binh lính Trung Quốc. (Nguồn: www.news.com.au)

THX dẫn tuyên bố từ một một hội nghị trực tuyến ngày 16/1 về công tác tuyển quân tại Bắc Kinh, từ năm 2020, Trung Quốc sẽ thay đổi chế độ tuyển lính nghĩa vụ quân sự từ một lần/năm thành 2 lần/năm.

Tuyển nghĩa vụ quân sự tại đợt một tại Trung Quốc sẽ bắt đầu từ giữa tháng Hai đến cuối tháng Ba và đợt hai sẽ từ giữa tháng Tám đến cuối tháng Chín.

Chế độ xuất ngũ cho quân nhân vì thế cũng thay đổi thành 2 lần/năm.

[Binh sỹ Trung Quốc thể hiện kỹ năng lái xe điêu luyện như trong phim]

Tuyên bố nhấn mạnh rằng tổng số người được tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ vẫn duy trì ổn định so với những năm trước.

Theo luật pháp Trung Quốc, lính nghĩa vụ sẽ phục vụ quân ngũ trong hai năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục